Hơn 4.000 dự án BĐS còn tồn đọng

(ĐTTC)- Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, tính đến cuối tháng 3, tổng giá trị tồn kho BĐS trên toàn quốc đã giảm khoảng 26% nhưng lượng BĐS tồn đọng vẫn còn rất lớn, lên đến hơn 4.000 dự án với tổng diện tích đất chiếm hơn 105.000ha.

(ĐTTC)- Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, tính đến cuối tháng 3, tổng giá trị tồn kho BĐS trên toàn quốc đã giảm khoảng 26% nhưng lượng BĐS tồn đọng vẫn còn rất lớn, lên đến hơn 4.000 dự án với tổng diện tích đất chiếm hơn 105.000ha.

Trong số đó, có 3.200 dự án hiện vẫn còn dở dang với 2.800 dự án đang dở dang ở khâu giải phóng mặt bằng và 400 dự án dở dang khi đang trong quá trình xây dựng. Nguyên nhân của tình trạng này theo ông Nam là do cơ cấu hàng hóa không chính xác, thiếu vốn, cung vượt quá xa so với cầu…

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng nhấn mạnh, thị trường BĐS đang có những tín hiệu rất đáng mừng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã có khoảng 2.300 giao dịch thành công, riêng quý I có trên 1.500 giao dịch, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.

TPHCM có khoảng 1.300 giao dịch thành công. Đặc biệt, đây đều là những giao dịch của người mua có nhu cầu thực, không phải là giới đầu cơ tích trữ.

Ngoài ra, VLXD cũng đã có sự khởi sắc. Bốn tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ xi-măng tăng 26%, đạt khoảng 15 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch năm, tăng hơn 4 triệu tấn so cùng kỳ, trong khi lượng tồn kho chỉ khoảng 15 ngày sản xuất.

Tồn kho gạch Ceramic cũng giảm xuống, tương đương hai tháng sản xuất. Đặc biệt là kính xây dựng, lượng tồn kho đã giảm còn khoảng 12 triệu m2, tương đương 1,5 tháng sản xuất, trong khi tại thời điểm cùng kỳ, lượng tồn kho khoảng 5 tháng sản xuất.

Các tin khác