Cấm mang vàng miếng khi xuất nhập cảnh

Các cá nhân đi định cư ở nước ngoài mang theo từ 300gr vàng trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan; nếu mang từ 1kg trở lên phải có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Các cá nhân đi định cư ở nước ngoài mang theo từ 300gr vàng trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan; nếu mang từ 1kg trở lên phải có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp.

Cá nhân khi xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Chỉ được mang theo vàng trang sức mỹ nghệ đeo trên người để phục vụ nhu cầu trang sức, trường hợp tổng khối lượng từ 300gr trở lên phải khai báo cơ quan hải quan.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15-5.

Các tin khác