Phong thủy chứng khoán năm Ngọ

Chẳng hạn như hãng môi giới chứng khoán CLSA của Hồng Công, nhận định con ngựa của năm 2014 là Mộc Mã và gỗ sẽ tạo điều kiện phát huy bản tính nóng vốn dĩ của loài ngựa (hỏa). Nói cách khác, năm con ngựa này sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị bất ngờ. Còn với các chuyên gia phong thủy trên đảo quốc Sư tử, con ngựa năm nay sẽ là một con ngựa hoang phi nước đại và nhà đầu tư cần phải biết chế ngự nó bằng cách tập trung vào mục tiêu lớn lâu dài chứ không vội vàng phản ứng ngay khi nó giở chứng.

Năm con ngựa đã được một số định chế tài chính hay hãng môi giới chứng khoán vẫn không ngại ngùng đưa thêm yếu tố phong thủy vào báo cáo thường niên của mình.

Chẳng hạn như hãng môi giới chứng khoán CLSA của Hồng Công, nhận định con ngựa của năm 2014 là Mộc Mã và gỗ sẽ tạo điều kiện phát huy bản tính nóng vốn dĩ của loài ngựa (hỏa). Nói cách khác, năm con ngựa này sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị bất ngờ. Còn với các chuyên gia phong thủy trên đảo quốc Sư tử, con ngựa năm nay sẽ là một con ngựa hoang phi nước đại và nhà đầu tư cần phải biết chế ngự nó bằng cách tập trung vào mục tiêu lớn lâu dài chứ không vội vàng phản ứng ngay khi nó giở chứng.

Theo các chuyên gia, để thuần hóa con ngựa chứng, nhà đầu tư cần lưu ý đến thành phần Mộc trong 5 yếu tố ngũ hành. Ông Lim Eng Cheong, sáng lập viên trang web tư vấn phong thủy ProsperWithFengshui.com, giải thích: “Năm Mộc Mã kéo theo tình trạng là gỗ sẽ “ngồi” trên lửa và xem như Mộc hỗ trợ cho Hỏa. Đây là dấu hiệu của một sự dàn xếp hài hòa và hỗ tương”.

Tuy nhiên, thầy phong thủy họ Lim lưu ý gỗ nhiều quá sẽ làm tắt lửa. Dự đoán của ông Lim cho thấy phần lớn con đường thịnh vượng đều hướng xuống phía Nam. Thí dụ Ấn Độ sẽ có nhiều cơ hội thú vị và tiếp tục phát triển, Trung Quốc vẫn tăng trưởng nhưng có phần chậm lại và sẽ đối đầu với nhiều cạnh tranh hơn và áp lực tái cấu trúc, châu Âu nhiều đám mây đen trước mặt, còn kinh tế Hoa Kỳ có vẻ như lờ đờ.

Ông Vincent Koh, sáng lập viên của Trung tâm Phong thủy Singapore, cho biết yếu tố dương trong Mộc sẽ phát huy trong mùa xuân này bắt đầu từ tháng 2. Ông khẳng định đây là thời điểm tăng trưởng trong năm do Dương Mộc tượng trưng cho một loại cây xanh vững chãi đang vươn lên cao.

Nhiều doanh nghiệp sẽ thịnh vượng và ý tưởng mới sẽ càng xuất hiện đa dạng hơn. Tăng trưởng sẽ xuất hiện ở nhiều lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm nay, tuy nhiên vào thời điểm giữa năm tình hình sẽ chuyển sang “nóng” hơn bởi các doanh nghiệp và ý tưởng mới mà không có cơ sở nền tảng sẽ sụp đổ.

Theo ông Koh, ngành tài chính và ngân hàng thuộc hành Kim, vẫn còn yếu ớt nhưng duy trì được nhu cầu trong năm nay và nhà đầu tư nên chờ đến tháng 8 hay 9 để bắt đầu động thái có ý nghĩa hơn. Lĩnh vực tốt trong năm nay sẽ là tài nguyên và khai khoáng.

Giá vàng sẽ chịu nhiều áp lực trong 6 tháng đầu năm nhưng tình hình sẽ được cải thiện đáng kể vào thời điểm từ giữa cho đến cuối năm. Các ngành như giáo dục, gỗ xây dựng, nông nghiệp, thời trang và thiết kế về bản chất thuộc hành Mộc, sẽ rất cạnh tranh trong năm nay. Còn muốn biết về triển vọng các lĩnh vực thuộc hành Hỏa như công nghệ, internet, viễn không và năng lượng, nhà đầu tư cần tham khảo báo cáo của CLSA.

Theo đó cổ phiếu của các ngành này sẽ phát triển tốt bởi Hỏa sẽ bẻ gãy Mộc. Trong khi đó, chứng khoán các ngành thuộc hành Thổ như bất động sản và xây dựng do xung khắc với Mộc sẽ theo chiều đi xuống, nhất là trong bối cảnh lãi suất tăng và chính phủ các nước như Singapore hay Hồng Công đang tiếp tục thực hiện những biện pháp làm nguội thị trường bất động sản.

Theo ông Gabriel Yap, một nhà đầu tư lão luyện, TTCK các nước sẽ cùng nhau cộng hưởng tạo ra tiếng vang lớn trong năm mới Âm lịch, cổ phiếu sẽ có nhiều triển vọng hơn trái phiếu nhờ tăng trưởng trên toàn cầu, lạm phát được kiểm soát và lợi nhuận tăng trưởng khả quan với giá trị doanh nghiệp được giữ vững.

Các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Brazil, Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có một năm tốt hơn năm trước, nhất là trong 6 tháng cuối năm nhờ xuất nhập khẩu tăng trưởng, kìm chế thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai và đồng tiền ổn định…

Xem ra chặng đường hơn 300 ngày sắp tới của năm Giáp Ngọ 2014 hứa hẹn nhiều điều thú vị, mặc dù không êm ả và luôn lao xao tiếng vó ngựa của Mộc Mã thỉnh thoảng hay giở chứng theo dự đoán như trên của các nhà phong thủy.

Nhưng điều chắc chắn là thành công sẽ đến với nhà đầu tư nói riêng hay bất cứ ai tham gia vào hoạt động kinh doanh hay guồng máy kinh tế nói chung nếu có tầm nhìn rộng rãi và bao quát, đồng thời tập trung và bám sát những mục tiêu và kiên trì thực hiện chiến lược đã đề ra.

Các tin khác